Quốc phòng

Nghệ An tham dự Hội đàm giao ban công tác phòng chống tội phạm ma tuý qua biên giới 8 tỉnh lần thứ XX

14:21, 21/03/2024
Sáng 21/3, tại Công an tỉnh Luông Pha Băng, CHDCND Lào đã diễn ra Hội đàm giao ban công tác phòng chống tội phạm ma tuý qua biên giới giữa 8 tỉnh: Phông Sa Lỳ; Xiêng Khoảng; Hủa Phăn; Luông Pha Băng, nước CHDCND Lào và Nghệ An, Thanh Hoá, Điện Biên, Sơn La, nước CHXHCN Việt Nam lần thứ XX năm 2024. 

Dự hội đàm về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

Toàn cảnh hội đàm.
Toàn cảnh hội đàm.

Sau cuộc Hội đàm giữa 8 tỉnh lần thứ XIX năm 2029 tổ chức tại tỉnh Nghệ An, lực lượng chức năng phòng chống ma túy các tỉnh của 2 nước Việt Nam - Lào đã chủ động triển khai lực lượng, tập trung đấu tranh, xử lý các đối tượng sản xuất, mua bán, tàng trữ vận chuyển trái phép chất ma túy qua địa bàn biên giới 8 tỉnh. Kết quả, đã phát hiện, bắt giữ 4.336 vụ ma tuý; tịch thu tang vật 326,32kg Heroin; gần 7 triệu 760 nghìn viên ma tuý; 96,28 kg thuốc phiện; 40,67 kg ma tuý đá, cùng nhiều tang vật khác liên quan.

Tại cuộc hội đàm, các đại biểu đã đánh giá những kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong công tác phối hợp phòng, chống ma túy trong thời gian qua, đồng thời dự báo, nhận định xu hướng, diễn biến của tội phạm về ma túy trong thời gian tới để có các giải pháp phòng chống hiệu quả.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu tại hội đàm.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu tại hội đàm.

Phát biểu tại cuộc hội đàm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đã chia sẻ thông tin về tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, cũng như các giải pháp và kết quả nổi bật mà tỉnh đạt được trong công tác phòng chống tội phạm ma túy.

Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng ngừa, phát hiện tố giác về tội phạm được đẩy mạnh. Tỉnh cũng đã chỉ đạo thiết lập và duy trì hiệu quả hiệu quả “Đường dây nóng” giữa Công an tỉnh Nghệ An và Công an 3 tỉnh giáp biên của Lào ở cả 3 cấp (tỉnh, huyện, xã).

Về công tác đấu tranh với tội phạm ma túy trên tuyến biên giới, các lực lượng Công an, Biên phòng, Hải quan đã triển khai theo 3 lớp (ngoại biên, khu vực biên giới, nội địa), tạo phòng tuyến vững chắc.

Lãnh đạo các tỉnh ký Biên bản ghi nhớ giữa 8 tỉnh Việt – Lào trong đấu tranh phòng, chống ma túy trong thời gian tới.
Lãnh đạo các tỉnh ký Biên bản ghi nhớ giữa 8 tỉnh Việt – Lào trong đấu tranh phòng, chống ma túy trong thời gian tới.

Trong năm 2023, Công an tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 1.120 vụ, 1.477 đối tượng phạm tội về ma túy, thu gần 100 kg ma túy các loại; Triệt phá nhiều đường dây, ổ nhóm tội phạm ma túy lớn, nhiều tụ điểm, điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn toàn tỉnh. Qua đó, ngăn chặn, đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy nói chung, đặc biệt là các đường dây tội phạm thẩm lậu, vận chuyển ma túy trái phép từ Lào vào Việt Nam…

Công an tỉnh cũng đã chủ động nghiên cứu, ban hành, triển khai Đề án xây dựng “Xã biên giới sạch về ma tuý”, đến nay đã cơ bản làm sạch ma túy tại 27/27 xã biên giới, góp phần quan trọng tạo nên“lá chắn”, “vành đai biên giới” sạch về ma túy; Hoàn thành việc xây dựng 21/21 trụ sở Công an bản cho nước Bạn Lào theo chỉ đạo của Bộ Công an, góp phần củng cố, nâng cao mối quan hệ hợp tác với các tỉnh giáp biên nước CHDCND Lào.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh trao quà cho các tỉnh nước bạn Lào
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh trao quà cho các tỉnh nước bạn Lào

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phối hợp trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đề nghị 2 bên tiếp tục thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo về công tác hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma tuý mà Chính phủ, các bộ, ngành và chính quyền địa phương 2 bên đã ký kết; Đồng thời đề nghị Công an các tỉnh Luông Pha Băng, Hủa Phăn, Xiêng Khoảng, Phong Sa Lỳ tiếp tục tích cực hỗ trợ Công an Nghệ An trong phối hợp truy bắt các đối tượng truy nã hoặc nghi vấn hoạt động phạm tội về ma túy đang lẩn trốn tại Lào khi có đề nghị phối hợp; Tăng cường công tác đấu tranh với tội phạm ma túy tại các bản, cụm bản giáp biên với tỉnh Nghệ An…

Lãnh đạo 8 tỉnh Hủa Phăn, Luông Pha Băng, Phong Sa Lỳ, Xiêng Khoảng (Lào), Nghệ An, Thanh Hóa, Sơn La, Điện Biên (Việt Nam) chụp hình lưu niệm.
Lãnh đạo 8 tỉnh Hủa Phăn, Luông Pha Băng, Phong Sa Lỳ, Xiêng Khoảng (Lào), Nghệ An, Thanh Hóa, Sơn La, Điện Biên (Việt Nam) chụp hình lưu niệm.

 

Trường Ca

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện